Cựu Tổng thống Sarkozy cáo buộc hệ thống tư pháp Pháp

Thu Giang-Thứ năm, ngày 03/07/2014 11:24 GMT+7

Ông Nicolas Sarkozy bị bắt giữ hôm 1/7. Ảnh: AP

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phủ nhận vi phạm luật pháp sau khi bị nghi ngờ cố tình dùng ảnh hưởng của mình để tiếp cận hồ sơ điều tra liên quan đến việc ông bị cáo buộc nhận tiền từ cựu lãnh đạo Libya Gaddafi trong cuộc tranh cử năm 2007.

Trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình TF1 và Đài Europe 1, ông Sarkozy cho biết, ông thật sự bị sốc trước việc bị tạm giữ 16 tiếng để thẩm vấn. Ông Sarkozy khẳng định không bao giờ phạm phải bất kỳ hành động nào đi ngược lại các giá trị của nền Cộng hòa hoặc pháp quyền và phản bội sự tin tưởng của người dân Pháp.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng cho rằng, hệ thống tư pháp của Pháp đã bị lợi dụng vì mục đích chính trị.

Vụ điều tra tham nhũng này sẽ là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực tái tranh cử Tổng thống của ông Sarkozy vào năm 2017. Nếu bị cáo buộc sử dụng ảnh hưởng để tư lợi, ông Sarkozy có nguy cơ bị phạt tù 10 năm và một khoản phạt 500.000 euro.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước