Đặc phái viên LHQ tới Iraq

Anh Phương-Thứ ba, ngày 22/10/2013 10:00 GMT+7

Đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Arab về vấn đề Syria, ông Brahimi ngày 21/10 đã tới Thủ đô Baghdad của Iraq.

Đây là chặng dừng chân tiếp theo trong chuyến công du của ông tới khu vực nhằm tạo dựng sự ủng hộ cho cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria.

‘ Ông Brahimi, đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Arab về vấn đề Syria. (Ảnh: AFP)

Ngay sau khi tới Baghdad, ông Brahimi đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Maliki và ngoại trưởng Zebari. Ông Brahimi bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán hòa bình về Siria sẽ bắt đầu vào tháng sau, tuy nhiên hiện các bên chưa ấn định được ngày cụ thể.

Trước đó tại điểm dừng chân ở Cairo (Ai Cập) hôm 20/10, ông Brahimi đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên đoàn Arab al Arabi. Dự kiến trong hành trình tiếp theo, Đặc phái viên Brahimi sẽ tới Iran, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước