Đại sứ quán Nga tại Ukraine bị tấn công

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 15/06/2014 13:07 GMT+7

Người biểu tình quá khích trước Đại sứ quán Nga ở Kiev. (Ảnh: Reuters)

Hôm 14/6, những người biểu tình quá khích trước Đại sứ quán Nga ở Kiev đã ném đá, bom xăng vào tòa nhà, đập phá nhiều xe ngoại giao của Nga.

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn lời một quan chức Đại sứ quán Nga tại Kiev xác nhận những kẻ quá khích đã cậy đá lát đường để ném vào tòa, ngoài ra, còn có bom khói và pháo. Hầu như toàn bộ cửa sổ trong tòa nhà đều bị đập vỡ.

Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích việc cảnh sát Ukraine bàng quan trong cuộc biểu tình bạo lực bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Kiev. Moscow gọi thái độ của cảnh sát Ukraine là "sự vi phạm nghiêm trọng các cam kết quốc tế" và yêu cầu Kiev có những biện pháp đảm bảo an ninh của các nhà ngoại giao.

Mỹ cũng đã lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga tại Ukraine vào ngày 14/6, đồng thời kêu gọi Kiev đảm bảo an ninh cho tòa đại sứ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước