Nga đồng ý nối lại đàm phán về khí đốt với Ukraine

Thu Thủy-Chủ nhật, ngày 15/06/2014 10:00 GMT+7

Công nhân làm việc tại một cơ sở dự trữ khí đốt gần thành phố Striy, Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Nga đã đồng ý nối lại các cuộc thương lượng với Ukraine về vấn đề khí đốt. Bất đồng trong các vòng đàm phán giữa hai bên về giá khí đốt đã đe dọa làm gián đoạn nguồn cung ứng khí đốt từ Nga sang Ukraine.

Ngày 14/6, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan cho biết Nga đã sơ bộ nhất trí tham gia cuộc thương lượng về vấn đề khí đốt dự kiến được tổ chức trong ngày 14/6 tại Kiev với sự trung gian của Liên minh châu Âu.

Theo ông Sergei Kupriyanov, Người phát ngôn Tập đoàn Gazprom của Nga, Moscow sẵn sàng nhượng bộ Ukraine trong vấn đề giá khí đốt, nhưng nhất quán với quan điểm đã nêu ra trước đây và các bên tham gia đàm phán không nên gây sức ép với Nga.

Hôm 11/6, Moscow đưa ra cho Kiev mức giá 385 USD/1.000 m3, so với mức 485 USD hiện hành, tức là miễn 100 USD thuế xuất khẩu. Ukraine, với khoản nợ Nga tính đến tháng 4 vừa qua lên đến 3,5 tỷ USD, không đồng ý với mức giá này mà yêu cầu Nga phải áp dụng mức giá 268,5 USD/1.000 m3.

Nga đã đặt hạn chót là ngày 16/6 sẽ chuyển sang hình thức trả trước nếu Ukraine không thanh toán ít nhất là một phần khoản nợ khí đốt 1,951 tỷ USD của năm 2013.

Liên minh châu Âu (EU), một khách hàng lớn của Moscow và phụ thuộc nhiều vào nguồn khí đốt của Nga trung chuyển qua lãnh thổ Ukraine, đã đề xuất khung giá 350-390 USD/1.000 m3, đồng thời cho rằng Ukraine phải tuân thủ một lịch trình thanh toán nợ rõ ràng.

EU đảm nhận vai trò trung gian trong các cuộc thương lượng về khí đốt giữa Nga và Ukraine.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước