Đàm phán Mỹ - Nhật – Hàn về Triều Tiên

Thu Thủy-Thứ năm, ngày 07/11/2013 16:31 GMT+7

Hôm 6/11, các trưởng đoàn đám phán hạt nhân của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã hội đàm tại Thủ đô Washington.

Nội dung cuộc hội đàm nhằm thảo luận về cách thức đối phó với các chương trình hạt nhân của Triều Tiên và khả năng nối lại vòng đàm phán 6 bên về vấn đề này.

‘ Một cơ sở hạt nhân của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Cuộc gặp diễn ra sau khi Đặc phái viên Trung Quốc Vũ Đại Vĩ có chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi đầu tuần trong nỗ lực phá vỡ thế bế tắc trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên hiện nay.

Phái đoàn Hàn Quốc do ông Cho Tae-yong, Đại diện đặc biệt về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên dẫn đầu. Còn đứng đầu phái đoàn của Mỹ là ông Glyn Davies, đại diện đặc biệt về chính sách đối với Triều Tiên. Phái đoàn Nhật Bản nằm dưới sự lãnh đạo của Vụ trưởng Các vấn đề châu Á và châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Junichi Ihara.

Hồi đầu tháng 10, Mỹ và Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận nhằm ngăn chặn khả năng Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân hay các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác trong bối cảnh những đe dọa từ Bình Nhưỡng đang gia tăng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước