Đội cứu hộ có thể sử dụng thiết bị điều khiển từ xa của Mỹ để tiếp cận phà Sewol

Phương Thảo-Thứ hai, ngày 21/04/2014 17:39 GMT+7

Các đội tìm kiếm chạy đua với thời gian tìm người trên phà Sewol (Ảnh: Getty)

Tính đến nay, số người thiệt mạng trong vụ đắm phà Sewol tại Hàn Quốc hôm 16/4 đã lên đến 64 người; 238 người vẫn đang mất tích. Trong khi đó, chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ phà Sewol vẫn đang tích cực được triển khai.

212 tàu, 36 máy bay và hơn 600 thợ lặn đã được huy động tham gia vào công tác tìm kiếm tại hiện trường vụ tai nạn và trên khu vực biển xung quanh.

Nhiều khả năng lực lượng cứu hộ Hàn Quốc sẽ sử dụng cả các thiết bị điều khiển từ xa của Mỹ để có thể tiếp cận mọi ngóc ngách trên con phà đắm.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay đã kịch liệt chỉ trích chỉ huy và một số nhân viên phà Sewol đã rời khỏi chiếc phà đang chìm để mặc hàng trăm hành khách. Tổng thống Hàn Quốc coi đây là một hành động “giết người” không thể tha thứ.

Hiện cơ quan công tố Hàn Quốc đã bắt giữ thêm bốn nhân viên phà Sewol để điều tra về cáo buộc không bảo vệ hành khách.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước