Chìm phà Sewol: Hi vọng còn người sống sót tắt dần

Thanh Thủy-Thứ hai, ngày 21/04/2014 09:31 GMT+7

Tại Hàn Quốc, các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ hành khách mất tích trên chiếc phà Sewol bị nạn tiếp tục diễn ra với cường độ cao, trong khi hi vọng cứu thêm những nạn nhân đang cạn dần.

212 tàu, 36 máy bay và 641 thợ lặn đã được huy động tham gia công tác tìm kiếm tại hiện trường vụ tai nạn và trên khu vực biển. Sau khi các đội cứu hộ phá được cửa kính tầng 3 và tầng 4 của chiếc phà Sewol, mọi nỗ lực cứu hộ dường như tập trung vào việc tìm kiếm và trục vớt thi thể các hành khách xấu số.

‘ Lực lượng cứu hộ tiếp cận tàu Sewol. Ảnh: Reuters

Những thợ lặn đã vớt thêm được 32 thi thể, nâng tổng số người thiệt mạng lên 64 người. Tuy nhiên vẫn còn 238 người mất tích.

Chính phủ Hàn Quốc hôm qua đã tuyên bố, Thành phố Ansan nơi cư trú của hàng trăm học sinh và giáo viên gặp nạn trên chiếc phà bị đắm và đảo Jindo, nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc trên, là các khu vực thảm họa đặc biệt. Các khu vực này sẽ được Chính phủ Hàn Quốc cung cấp sự hỗ trợ đặc biệt cho các hoạt động cứu trợ và phục hồi dưới các hình thức trợ cấp và cắt giảm thuế.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước