EU mở rộng biện pháp trừng phạt Nga

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 13/05/2014 05:23 GMT+7

Người biểu tình ủng hộ liên bang hóa ở Mariupol, miền Đông Ukraine ngồi trên một chiếc xe tăng. (Ảnh: AFP)

Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí bổ sung thêm 2 công ty của Crimea và 13 người vào danh sách trừng phạt của khối này.

Liên minh châu Âu (EU) hôm 12/5 đã nhất trí mở rộng thêm các biện pháp trừng phạt liên quan đến các hành động của Nga tại Ukraine và chỉ trích cuộc trưng cầu dân ý vừa diễn ra tại các khu vực miền Đông Donetsk và Luhansk của Ukraine.

Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí bổ sung thêm 2 công ty của Crimea và 13 người vào danh sách trừng phạt của khối này.

Các hành động trừng phạt này là sự bổ sung vào danh sách 48 người Nga và Ukraine từng bị EU đóng băng tài sản và cấm thị thực kể từ khi Moscow sáp nhập khu vực Crimea hồi tháng 3 vừa qua.

EU tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý tại Donetsk và Luhansk là bất hợp pháp và sẽ không công nhận kết quả bầu cử.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước