EU nhóm họp Hội nghị ngoại trưởng

Anh Phương-Thứ bảy, ngày 05/04/2014 10:07 GMT+7

Ngày 4/4, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp tại Athen (Hy Lạp).

Mục tiêu của cuộc họp được cho biết là nhằm bàn thảo cách thức hỗ trợ Ukraine vượt qua được những đối đầu với Nga và tìm kiếm một cách tiếp cận mới của khối đối với các quốc gia láng giềng sau cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Các quan chức hàng đầu ngành ngoại giao của EU dự kiến sẽ tham khảo về khả năng đưa ra những lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

‘ Ngoại trưởng Đức Steinmeier

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho rằng, điều cần thiết là phải thiết lập một nhóm tiếp xúc quốc tế, bao gồm cả các đại diện của Nga và Ukraine, để thúc đẩy đối thoại.

Trong các cuộc họp trước đây, các thành viên EU đã có những bất đồng trong cách tiếp cận về trừng phạt đối với Nga sau cuộc khủng hoảng Ukraine. Khác với Mỹ, EU hiện có quan hệ mật thiết về kinh tế với Nga và đặc biệt vẫn nhập khẩu một lượng lớn khí đốt từ Moscow mỗi năm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước