EU nỗ lực hòa giải khủng hoảng chính trị tại Ai Cập

Lan Anh-Thứ ba, ngày 30/07/2013 07:08 GMT+7

Người đứng đầu Ủy ban chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu EU, bà Ashton hôm 29/7 đã có cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Ai Cập Mansour.

Cuộc gặp của bà Ashton nằm trong nỗ lực trung gian hòa giải chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Bắc Phi này. Đây đã là lần thứ 2 bà Ashton đến Thủ đô Cairo của Ai Cập trong vòng 1 tháng qua.

‘ Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Catherine Ashton và Tổng thống lâm thời Ai Cập Mansour. (Ảnh: Reuters)

Bà Ashton dự kiến sẽ có cuộc gặp với cả hai bên, đại diện Chính phủ được quân đội hậu thuẫn và đại diện Tổ chức Anh em Hồi giáo. Trong tuyên bố trước khi đặt chân đến Cairo, bà Ashton đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có một lộ trình quá độ với sự tham gia của đầy đủ các tổ chức chính trị, bao gồm cả Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Cánh chính trị của Tổ chức Anh em Hồi giáo cho biết, 4 thành viên của nhóm sẽ hội đàm với bà Ashton. Cũng theo bà Ashton, cần chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực tại Ai Cập.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước