EU và Nga thảo luận về Ukraine

Anh Tuấn-Thứ ba, ngày 17/12/2013 17:56 GMT+7

Tại cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels (Bỉ) ngày 16/12, các Ngoại trưởng EU đã thảo luận với ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về thỏa thuận liên kết giữa khối này và Kiev.

Cuộc thảo luận lần này có rất ít tiến bộ đạt được trong việc thu hẹp khác biệt giữa các bên về vấn đề này.

‘ Ngoại trưởng Ukraine Leonid Kozhara (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP)

Phát biểu sau cuộc họp, bà Catherine Ashton, phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu đã trấn an Nga rằng, một thỏa thuận liên kết giữa EU và Kiev sẽ không gây tổn hại tới lợi ích của Moscow. Tuy nhiên, về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng mỗi nước đều có quyền được tự do lựa chọn, đồng thời chủ quyền của mỗi quốc gia đều phải được tôn trọng.

Ông Lavrov cũng tái khẳng định mong muốn tổ chức các cuộc đàm phán 3 bên giữa EU, Moscow và Ukraine, song ý tưởng này đã bị EU từ chối.

Dự kiến Tổng thống Ukraine Yanukovych và Tổng thống Nga Putin sẽ có cuộc gặp ngày hôm nay (17/12) tại Moscow (LB Nga). Sự kiện này rất được quan tâm theo dõi trong bối cảnh căng thẳng chính trị tại Ukraine hiện nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước