Hệ lụy đa tầng khi Chính phủ Mỹ đóng cửa

TS-Chủ nhật, ngày 06/10/2013 17:35 GMT+7

 Các công chức liên bang không phải là những người duy nhất chịu tác động bởi sự kiện Chính phủ Mỹ đóng cửa. Giờ đây hoạt động của một loạt những công ty danh tiếng phụ thuộc vào nguồn lực chi trả của Chính phủ cũng đang bị đe dọa.

Các công ty có ít nhiều dính dáng đến hoạt động của Chính phủ Mỹ đang đối mặt với cảnh chậm trễ trong việc giao hàng và buộc phải cho nhân viên nghỉ phép nếu như Chính phủ không thông qua được ngân sách sớm.

‘ Sẽ còn nhiều lao động phải nghỉ việc nữa nếu Chính phủ Mỹ kéo dài thời gian đóng cửa. (Ảnh: AFP)

Công ty sản xuất máy bay United Technologies cho biết gần 2.000 nhân viên bộ phận chuyên sản xuất trực thăng Black Hawk cho quân đội Mỹ sẽ được cho nghỉ phép vào thứ hai tới nếu không thỏa thuận ngân sách nào đạt được. Và nếu bế tắc kéo dài đến tháng 11, thì con số này sẽ lên đến 5.000 nhân viên.

Công ty FAA thì sẽ cho nghỉ phép 15.000 nhân viên. Còn Boeing, do họ cần các quan chức ngành hàng không Mỹ cấp chứng nhận chất lượng máy bay, nên chắc chắn sẽ chậm trễ trong việc bàn giao máy bay cho khách hàng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước