Hội nghị hòa bình quốc tế Syria đối mặt với khó khăn

Anh Phương-Thứ hai, ngày 04/11/2013 12:15 GMT+7

Viễn cảnh về một hội nghị hòa bình quốc tế cho Syria do Nga và Mỹ khởi xướng đang trở nên khó lường hơn.

Ngày 3/11, Chủ tịch Liên minh dân tộc Syria, phe phái đối lập chính tại Syria đã đặt ra điều kiện đàm phán, trong đó khẳng định sẽ không có đàm phán nếu không có một thời gian biểu rõ ràng để Tổng thống Syria al-Assad từ bỏ quyền lực.

‘ Hòa bình vẫn là một viễn cảnh xa vời với người dân Syria. (Ảnh: AFP)

Trong cuộc họp khẩn của Liên đoàn Arab tại Cairo, Chủ tịch Liên minh dân tộc Syria Jarba nêu rõ, họ đã quyết định không tham dự các cuộc đàm phán tại Geneva trừ phi đó là đàm phán nghiêm túc, có sự chuyển giao quyền lực thành công với thời gian biểu cụ thể và đồng thời, Iran cũng sẽ không được có mặt tại bàn đàm phán. Trước đó, đặc phái viên quốc tế về Syria Brahimi khẳng định, không ai được đặt điều kiện cho cuộc đàm phán đã bị trì hoãn từ lâu này.

Cả hai yêu cầu của phe đối lập đều được xem là khó thực hiện. Ngay trong vấn đề Iran, đặc phái viên quốc tế Brahimi và Washington mới đây cũng đã đều có những tuyên bố chấp nhận sự tham dự của Iran vào lộ trình hòa bình tại Syria.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước