Hungary: Bầu cử Quốc hội lần thứ 7

Lan Anh-Chủ nhật, ngày 06/04/2014 19:18 GMT+7

Thủ tướng Viktor Orban đi bỏ phiếu. (Ảnh: Reuters)

Hôm nay (6/4), các cử tri Hungary đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 7 tại quốc gia Đông Âu này.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cuối cùng trước bầu cử đều cho thấy, liên minh cầm quyền sẽ giành chiến thắng, vượt xa các Đảng Đối lập.

Hơn 10.000 điểm bỏ phiếu đã bắt đầu mở cửa đón cử tri vào lúc 4h GMT và sẽ đóng cửa vào lúc 17h GMT. Ước tính, hơn 8 triệu cử tri đủ tư cách sẽ đi bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử Quốc hội lần này được cho là sẽ giúp Thủ tướng đương nhiệm Viktor Orban tại vị thêm 1 nhiệm kỳ 4 năm nữa.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận 1 tuần trước bầu cử, Liên đoàn Thanh niên Dân chủ của Thủ tướng Orban giành được 34% phiếu ủng hộ, Liên minh cánh tả của Chủ tịch Đảng Xã hội Attila Mesterhazy giành được 20% và Đảng cực đoan JOBBIK về thứ 3 với 14%.

Thủ tướng Orban giành được sự ủng hộ lớn của dân chúng nhờ chính sách ổn định tài chính và cắt giảm giá điện và khí đốt.

Dự kiến, kết quả không chính thức của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào tối nay.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước