Iran cắt giảm sản xuất plutoni tại lò phản ứng Arak

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 13/06/2014 00:00 GMT+7

Nhà máy nước nặng Arak của Iran. (Ảnh: AFP)

Iran sẽ cắt giảm các kế hoạch sản xuất plutoni tại lò phản ứng nước nặng Arak, và cơ sở này sẽ tạo ra lượng chất thải plutoni ít hơn nhiều so với lượng cần để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA dẫn lời Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Salehi cho biết, nước này sẽ cắt giảm các kế hoạch sản xuất plutoni tại lò phản ứng nước nặng Arak và cơ sở này sẽ tạo ra lượng chất thải plutoni ít hơn nhiều so với lượng cần để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Theo ông Salehi, thay vì sản xuất 10 kg như kế hoạch ban đầu, lò phản ứng Arak sẽ sản xuất chưa tới 1 kg. Ông nhấn mạnh điều đó sẽ liên quan tới việc thiết kế lại lò phản ứng vốn vẫn đang trong quá trình thi công này. Sự thay đổi kế hoạch này là một phần trong thỏa thuận mà Iran đang đàm phán với các cường quốc nhằm đảm bảo Tehran sẽ không sản xuất vũ khí nguyên tử, để đổi lấy việc quốc tế dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước