Iran cắt trợ giá nhiên liệu

Anh Tuấn-Thứ sáu, ngày 25/04/2014 18:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Hôm nay (25/4), Chính phủ Iran bắt đầu cắt giảm trợ giá của nhà nước đối với nhiên liệu, động thái đẩy giá xăng tại quốc gia này lên gần gấp đôi.

Đây được coi là phép thử đối với Chính phủ mang đường lối ôn hòa của Tổng thống Rouhani, trong bối cảnh Tehran đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát cao do cấm vận kinh tế từ phương Tây.

Theo mức giá mới được công bố, giá một lít xăng ở Iran tăng từ 0,16 USD/lít, lên 0,28 USD/lít. Giá các mặt hàng nhiên liệu khác như dầu diesel và khí tự nhiên cũng tăng.

Giới chức tại Tehran cho rằng, kế hoạch cắt giảm trợ giá bị trì hoãn từ năm 2012 này sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế Iran.

Nền kinh tế nước này suy giảm 6% trong năm ngoái và được dự đoán sẽ tiếp tục xu hướng này trong năm 2014, trong khi tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức gần 40%.

Chính phủ Iran hiện đang tích cực đàm phán với phương Tây về chương trình hạt nhân của nước này, đổi lấy việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt, vốn gây thiệt hại cho Iran nhiều tỷ USD từ các nguồn thu dầu mỏ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước