Iran để ngỏ khả năng thay đổi kết cấu lò phản ứng nước nặng

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 07/02/2014 12:55 GMT+7

Nhà máy hạt nhân nước nặng Arak. (Ảnh: AFP)

Iran có thể thay đổi kết cấu của lò phản ứng nước nặng Arak.

Trong một động thái được nhìn nhận là nhằm xoa dịu những quan ngại của phương Tây, hôm 6/2, Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Salehi cho biết nước này có thể thay đổi kết cấu của lò phản ứng nước nặng Arak.

Ông Salehi cho biết lò phản ứng nước nặng Arak có thể được điều chỉnh để sản sinh lượng plutoni thấp hơn. Ông tuyên bố lò phản ứng Arak sẽ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu, sản xuất các chất đồng vị phóng xạ và thực hiện các thí nghiệm khác, đồng thời chỉ sản xuất khoảng 9 kg plutoni, không đạt tới cấp độ để chế tạo vũ khí.

Arak là cơ sở hạt nhân gây nhiều quan ngại cho phương Tây vì về mặt lý thuyết tại đây, Tehran có thể chiết xuất plutoni cấp độ vũ khí từ các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng. Tuy nhiên, từ năm 2006 đến nay, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế không nhận được các chi tiết thiết kế mới của Arak và từ tháng 8/2011, các thanh sát viên của IAEA không được tới kiểm tra lò phản ứng nước nặng này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước