JP Morgan đối mặt với án phạt kỷ lục 13 tỷ USD

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 21/10/2013 10:24 GMT+7

Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JP Morgan đang phải đối mặt với mức phạt kỷ lục lên tới 13 tỉ USD, trong nỗ lực giải quyết những rắc rối với chính quyền Mỹ liên quan đến hoạt động của ngân hàng này.

Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, khoản tiền phạt trên đã được thống nhất trong các cuộc đàm phán giữa ngân hàng JP Morgan và Bộ Tư pháp Mỹ hôm 18/10 vừa qua.

‘ Trụ sở chính của JP Morgan Chase tại Manhattan, New York. (Ảnh: Internet)

Ngân hàng này bị cáo buộc đã bán các chứng khoán được đảm bảo bằng các khoản cho vay bất động sản có rủi ro cao, không lâu trước khi bùng phát cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Thỏa thuận 13 tỉ USD giữa JP Morgan và Bộ tư pháp Mỹ bao gồm 9 tỉ USD tiền phạt và 4 tỉ USD dành cho việc hỗ trợ những người mua nhà gặp khó khăn.

Đây là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước tới giờ với một công ty của Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận sơ bộ nói trên vẫn sẽ không giải quyết được vụ điều tra mà một tòa án tại Sacramento đang tiến hành nhằm vào các hoạt động của JP Morgan. Vụ kiện này có thể khiến khoản tiền phạt mà ngân hàng phải nộp sẽ tăng lên.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước