Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G77

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 16/06/2014 10:27 GMT+7

Hội nghị G77 có sự tham gia của 133 nước đang phát triển.

Hội nghị thượng đỉnh nhóm 77 nước (G77) hôm qua (16/6) đã khai mạc tại thành phố Santa Cruz của Bolivia với chủ đề "Vì một trật tự thế giới mới cho cuộc sống tốt hơn".

Hội nghị năm nay quy tụ các nhà lãnh đạo và các quan chức tới từ 133 nước đang phát triển. Hội nghị lần này tập trung thảo luận về chống đói nghèo, chống biến đổi khí hậu và xung đột trên toàn cầu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon đã bày tỏ sự lo ngại trước sự nóng lên toàn cầu. Đồng thời, ông kêu gọi các nước cần phải mau chóng hành động trước khi quá muộn.

Hội nghị G77 năm nay đánh dấu 50 năm hình thành và phát triển của nhóm từ năm 1954 với 77 quốc gia thành viên ban đầu. Đến nay G77 đã có hơn 133 nước gia nhập, chiếm hơn 60% dân số thế giới.

Để đảm bảo an ninh cho hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà Bolivia Morales cho biết nước này đã dành 2,7 triệu USD để mua các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác an ninh cũng như huy động hơn 4500 cảnh sát trong thời gian diễn ra hội nghị.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước