Liên Hợp Quốc sơ tán 58 nhân viên khỏi Iraq

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 17/06/2014 09:59 GMT+7

Mỹ tăng cường an ninh tại Iraq. Ảnh: Reuters

Ngày 16/6, Liên Hợp Quốc đã sơ tán 58 nhân viên trong tổng số 200 nhân viên đang làm việc ở Iraq sang Jordan do tình hình an ninh ở quốc gia vùng Vịnh này đang xấu đi. Liên Hợp Quốc cũng để ngỏ khả năng sẽ tiến hành các đợt sơ tán tiếp theo trong những ngày tới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lực lượng vũ trang Iraq đang cố gắng chặn bước tiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông, nhóm phiến quân người Sunni đã chiếm quyền kiểm soát miền Bắc Iraq.

Sau khi dồn dập chiếm được các thị trấn phía bắc Baghdad, sự tiến công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông đang bị chặn lại ở vùng ngoại ô Baghdad và phiến quân cố bám trụ tại miền Bắc.

Trước đó, Mỹ và Australia cho biết sẽ sơ tán một số nhân viên sứ quán ra khỏi Iraq do tinh hình an ninh phức tạp.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước