Malaysia thu hẹp phạm vi tìm kiếm máy bay mất tích

Phương Thảo-Thứ tư, ngày 26/03/2014 06:45 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein trả lời trong cuộc họp báo chiều 25/3. (Ảnh: AFP)

Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hussein ngày 25/3 cho biết, phạm vi tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng hàng không quốc gia Malaysia đã được thu hẹp còn khoảng 1,6 triệu  km2 ở Nam Ấn Độ Dương.

Như vậy là diện tích tìm kiếm đã được thu hẹp chỉ còn 20% so với trước đó.

Theo Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hussein, chiến dịch tìm kiếm đã chấm dứt tại hành lang phía Bắc, trải dài từ Malaysia tới Trung Á, cũng như phần phía Bắc của hành lang phía Nam, kéo dài từ Malaysia tới Nam Cực.

Ông Hussein cũng cho biết, dữ liệu vệ tinh của Anh đã giúp khẳng định chiếc máy bay bị rơi xuống Ấn Độ Dương. Các dữ liệu này vẫn đang được phân tích nhằm xác định vị trí cuối cùng của chiếc máy bay mất tích.

Hôm 24/3, sau hơn 2 tuần tìm kiếm, Chính phủ Malaysia đã công bố kết luận về số phận của chiếc máy bay mất tích. Theo đó, chiếc máy bay của hãng hàng không quốc gia Malaysia đã kết thúc hành trình ở Nam Ấn Độ Dương.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước