Mỹ cảnh báo sẽ tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 26/11/2013 12:23 GMT+7

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên có thể sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu Bình Nhưỡng không thể hiện thiện chí từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình.

Tuyên bố trên được Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Triều Tiên Glyn Davies đưa ra hôm 25/11 khi đang ở thăm Nhật Bản.

‘ Ông Glyn Davies, Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Trước đó, trong cuộc hội đàm với các quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Davis cho biết Mỹ đang hợp tác với Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc để gây sức ép buộc Triều Tiên chấm dứt các hoạt động hạt nhân và tên lửa.

Chuyến thăm của ông Davis tới Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách nối lại các vòng đàm phán 6 bên gồm Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên về giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vốn bị đình trệ từ 5 năm nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước