Myanmar: Liên đoàn quốc gia vì dân chủ tham gia tranh cử năm 2015

Minh Nguyệt-Chủ nhật, ngày 29/12/2013 08:30 GMT+7

Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ tuyên bố sẽ tham gia tranh cử vào năm 2015.

Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi hôm 28/12 tuyên bố Đảng này sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử vào năm 2015 tới bất kể bản hiến pháp cấm bà Suu Kyi tranh cử cương vị Tổng thống có được sửa đổi hay không.

‘ Nhà lãnh đạo NLD Aung San Suu Kyi. (Ảnh: AP)

Nhiều người từng dự đoán rằng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD sẽ tẩy chay cuộc bầu cử nếu hiến pháp không được sửa đổi. Tuy nhiên, sau cuộc họp đảng ngày 28/12, người phát ngôn Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Nyan Win cho biết đảng này sẽ tham gia tranh cử ngay cả khi hiến pháp không được sửa đổi.

Ông Nyan Win, người phát ngôn Liên đoàn quốc gia vì dân chủ cho biết: “Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ sẽ tham gia cuộc bầu cử năm 2015, cho dù điều khoản hiến pháp truất quyền tham gia tranh cử Tổng thống của bà San Suu Kyi có được sửa đổi hay không”.

Hiến pháp năm 2008 của Myanmar được soạn thảo dưới thời của chế độ quân sự cầm quyền có điều khoản trao cho quân đội 25% số ghế trong Quốc hội và truất quyền tham gia tranh cử Tổng thống của bà Suu Kyi.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước