NATO tuyên bố tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Âu

Vân Ly-Thứ năm, ngày 17/04/2014 08:26 GMT+7

Tại cuộc họp báo ngày 16/4, Tổng thư kí NATO, ông Anders Fogh Rasmussen tuyên bố NATO sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Âu do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Trong vài ngày tới, NATO sẽ điều thêm quân, máy bay và tàu chiến tới khu vực. Hoạt động tuần tra trên không và trên biển Baltic và Đông Địa Trung Hải cũng sẽ được tăng cường.

‘ NATO không loại trừ khả năng sẽ chiến đấu trên bộ. (Ảnh: AFP)

Ông Rasmussen cũng kêu gọi Nga ngừng các hành động gây bất ổn tại Ukraine, rút quân khỏi khu vực biên giới và tuyên bố không ủng hộ các phần tử li khai. Nga đã phản đối mọi cáo buộc của NATO về sự liên quan tới tình hình Ukraine.

Quan hệ giữa Nga và NATO trở nên căng thẳng sau khi Nga sát nhập bán đảo Crimea, hiện NATO đã ngừng mọi quan hệ hợp tác với Moscow.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước