Nga bác bỏ thông tin điều quân đến biên giới Ukraine

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 24/03/2014 10:58 GMT+7

Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, tướng không quân Philip Breedlove. Ảnh: AP

Thông tin này được đưa ra sau khi NATO lên tiếng cáo buộc Nga triển khai lực lượng lớn ở biên giới phía Đông của Ukraine.

Tư lệnh tối cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, tướng Không quân Mỹ Philip Breedlove, ngày 23/3 đã lên tiếng cáo buộc Nga đã triển khai lực lượng lớn ở biên giới phía Đông của Ukraine, đồng thời bày tỏ lo ngại hành động này sẽ gây đe dọa cho khu vực ly khai Transdniestria của Moldova.

Tuy nhiên, Chính phủ Nga ngay lập tức đã bác bỏ thông tin trên, đồng thời khẳng định Moscow luôn tôn trọng tất cả các thỏa thuận quốc tế về giới hạn số lượng binh sĩ tại những khu vực biên giới với Ukraine. Các lực lượng quân đội Nga không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự bí mật nào có thể đe dọa an ninh của các nước láng giềng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước