Nga kêu gọi ngăn chặn chiến dịch trấn áp của Ukraine

Hương Linh-Thứ hai, ngày 14/04/2014 09:00 GMT+7

Người biểu tình đốt lốp xe chuẩn bị đối phó với lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tại Slavyansk ngày 13/4. Ảnh: AFP

Tối hậu thư của chính quyền Ukraine đặt ra với người biểu tình đã khiến cuộc khủng hoảng Ukraine vào tình thế hết sức nguy hiểm. Nguy cơ xảy ra thương vong lớn  rất cao, nếu những người biểu tình không chịu hạ vũ khí.

Hiện lực lượng đặc nhiệm của Ukraine đã lên đường tới các tỉnh miền Đông cùng với vũ khí hạng nặng. Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự lo ngại, Bộ Ngoại giao Nga ngay lập tức ra tuyên bố yêu cầu Ukraine ngừng phát động chiến dịch tấn công này.

Tuyên bố nói thêm rằng, phương Tây cần kiểm soát các đồng minh của mình trong chính quyền Ukraine và "hiện giờ trách nhiệm ngăn chặn nội chiến tại Ukraine thuộc về phương Tây". Nga đã kêu gọi thảo luận khẩn cấp về tình hình miền Đông Ukraine trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước