Nga không muốn Ukraine đứng đầu cuộc điều tra vụ MH17

Lan Anh-Thứ tư, ngày 23/07/2014 09:38 GMT+7

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Kuala Lumpur, Đại sứ Nga tại Malaysia Lyudmila Vorobyeva đã kêu gọi Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), chứ không phải là Ukraine đứng đầu cuộc điều tra của quốc tế về vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia.

Ngày 22/7, Malaysia tuyên bố sẽ giữ các hộp đen và máy ghi dữ liệu của chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia bị rơi tại miền Đông Ukraine cho đến khi một nhóm điều tra quốc tế được thành lập và sẽ tiến hành giao chúng cho nhóm điều tra này.

Trong khi đó, phát biểu tại Kuala Lumpur, Đại sứ Nga tại Malaysia Lyudmila Vorobyeva đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra công bằng, toàn diện và đầy đủ về vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia tại Đông Ukraine hôm 17/7 vừa qua.

‘ Đại sứ Nga Lyudmila Vorobyeva tại cuộc họp báo ngày 22/7. Ảnh: Vietnam+

Bà Lyudmila Vorobyeva, Đại sứ Nga tại Malaysia nói: "Chúng tôi đã kêu gọi ICAO đứng đầu cuộc điều tra quốc tế về vụ rơi máy bay MH17. Nguyên nhân của quyết định này là vì lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine không tin tưởng chính quyền Kiev, điều này giải thích vì sao họ đã không trao bất cứ thứ gì, bao gồm cả các hộp đen cho chính quyền Ukraine, bởi họ lo ngại chứng cứ sẽ bị tiêu hủy”.

Theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, khi tai nạn xảy ra ở quốc gia nào thì quốc gia đó sẽ đứng đầu cuộc điều tra, và trong trường này Ukraine sẽ là nước đứng đầu cuộc điều tra vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia.

Về cáo buộc cho rằng lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine đã bắn rơi máy bay MH17, bà Vorobyeva cho rằng, những cáo buộc đó là vô căn cứ và nhấn mạnh lực lượng này không được trang bị phương tiện kỹ thuật quân sự hoặc sở hữu vũ khí hiện đại để làm được việc đó. "Tôi muốn nhấn mạnh một cách rõ ràng là Nga không tham gia trò chơi mà các đối tác phương Tây đang chơi, đó là đổ lỗi cho một ai đó và cáo buộc cho một số bên trong khi lại không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào”.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 21/7, Tổng thống Nga Putin đã cho rằng, không nên sử dụng vụ rơi máy bay MH17 cho những toan tính chính trị và kêu gọi lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine cho phép các thanh sát viên quốc tế tiếp cận hiện trường vụ máy bay rơi.

Tin theo dòng sự kiện: Máy bay MH17 rơi tại Ukraine

Mỹ: Máy bay MH17 có thể bị bắn hạ do nhầm lẫn

Chính quyền Ukraine bàn giao thi thể nạn nhân vụ MH17 cho Hà Lan

Tổng thống Nga ra tuyên bố đặc biệt về sự kiện MH17

“Đây là một thảm họa toàn cầu, là nỗi đau của toàn thế giới”

Malaysia chính thức yêu cầu bảo vệ hiện trường vụ máy bay rơi

Những số phận trên chuyến bay định mệnh MH17

Malaysia yêu cầu các bên không xâm phạm bằng chứng tại hiện trường máy bay rơi

Có 3 người Việt Nam trên chiếc máy bay Malaysia gặp nạn

Hơn 100 nạn nhân trên MH17 là các nhà khoa học hàng đầu về AIDS

Người dân thế giới bàng hoàng trước vụ rơi máy bay MH17

Máy bay MH17 rơi: 120 thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy

Người dân khắp nơi cầu nguyện cho các nạn nhân trên chuyến bay MH17

Hàng loạt hãng hàng không quốc tế hủy chuyến bay qua vùng MH17 gặp nạn

Tổng thống Putin: Sẽ điều tra kỹ lưỡng về tai nạn của máy bay MH17

Nhiều thông tin khác nhau về nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17

LHQ kêu gọi điều tra đầy đủ vụ rơi máy bay MH17

Máy bay Malaysia rơi tại Ukraine: Đã tìm thấy 100 thi thể hành khách

Malaysia quyết tâm điều tra vụ máy bay MH17 rơi tại Ukraine

Quân đội và lực lượng đòi liên bang hóa Ukraine cáo buộc nhau vụ máy bay MH17 rơi

Vụ máy bay Malaysia rơi tại Ukraine: Toàn bộ hành khách, phi hành đoàn thiệt mạng

Chùm ảnh: Hiện trường thảm khốc vụ tai nạn máy bay của Malaysia Airlines

Máy bay Malaysia Airlines rơi tại Ukraine

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước