Nga phóng thành công tên lửa Angara

Phương Thảo-Thứ năm, ngày 10/07/2014 19:43 GMT+7

Tên lửa đẩy mới Angara của Nga. (Ảnh: RIA Novosti)

Ngày 9/7, Nga đã bắn thử thành công tên lửa đẩy thế hệ mới Angara, sau khi kế hoạch phóng đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng trước có sự giám sát của Tổng thống Nga Vladimir Putin bị hủy bỏ.

Angara là tên lửa đầu tiên do Nga hoàn toàn thiết kế kể từ thời Xô Viết.

Tên lửa Angara thế hệ tiếp theo được phóng từ Trung tâm vũ trụ Plesetsk ở miền bắc Nga vào lúc 16h (giờ địa phương). Sau khi rời bệ phóng 21 phút, tên lửa đã đạt đến mục tiêu theo kế hoạch tại Kamchatka ở vùng Viễn Đông Nga, cách bệ phóng 5.700 km.

Tên lửa Angara được phát triển từ năm 1995, có khả năng mang từ 2 tấn đến hơn 40 tấn lên quỹ đạo thấp của Trái Đất.

Mục đích của sự phát triển tên lửa Angara là Nga muốn có sự độc lập trong việc đưa vệ tinh hay tàu vũ trụ lên không gian.

Sau hơn 2 thập kỉ phát triển, tên lửa Angara thế hệ mới đóng vai trò then chốt trong nỗ lực của Tổng thống Nga Putin nhằm cải cách ngành công nghiệp vũ trụ của nước này sau một thời gian dài bị cắt giảm ngân sách và chảy máu chất xám trong thập niên 1990.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước