Nga tăng giá khí đốt bán cho Ukraine lần hai trong vòng 3 ngày

Hoài Thu-Thứ sáu, ngày 04/04/2014 09:24 GMT+7

Ảnh minh họa

Tập đoàn sản xuất khí đốt hàng đầu của Nga - Gazprom sẽ tăng giá bán mặt hàng chiến lược này sang Ukraine thêm 100 USD lên mức 485 USD/1.000m3. .

Ngày 3/4, Thủ tướng Nga Medvedev tuyên bố chấm dứt thỏa thuận giảm giá khí đốt bán cho Ukraine. Đồng thời Thủ tướng Nga cho biết, Tập đoàn sản xuất khí đốt hàng đầu của Nga - Gazprom sẽ tăng giá bán mặt hàng chiến lược này sang Ukraine thêm 100 USD lên mức 485 USD/1.000m3.

Đây là lần thứ hai trong vòng ba ngày Nga tuyên bố tăng giá khí đốt bán sang quốc gia láng giềng, đẩy mức giá cho mặt hàng này tăng 80%.

Trước đó, kể từ ngày 1/4, giá khí đốt Ukraine nhập của Nga đã tăng thêm 30%, từ mức 268,5 USD/1.000m3 lên 385,5 USD/1.000m3. Theo quy định của hợp đồng ký năm 2009 giữa Nga và Ukraine, mức giá tăng do Kiev không thanh toán đúng hạn và đầy đủ số tiền nhập khí đốt năm 2013 còn nợ Nga.

Tập đoàn sản xuất khí đốt hàng đầu Nga Gazprom đã yêu cầu Tập đoàn quốc doanh Naftogaz của Ukraine thực hiện các biện pháp tức thì để trả khoản nợ khí đốt trị giá 2,2 tỷ USD này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước