Người biểu tình Ukraine chiếm giữ những công trình trọng yếu tại miền Đông

-Thứ ba, ngày 15/04/2014 08:55 GMT+7

Người dân Đông Nam Ukraine không tuân thủ tối hậu thư của chính quyền Kiev. (Ảnh: Reuters)

Những người biểu tình phản đối chính quyền Kiev vẫn tiếp tục chiến dịch chiếm giữ tại miền Đông Ukraine.

Bất chấp tối hậu thư của chính quyền lâm thời Ukraine, hôm 14/4, những người biểu tình phản đối chính quyền Kiev vẫn tiếp tục chiến dịch chiếm giữ tại miền Đông Ukraine, không chỉ nhằm vào các cơ quan công quyền và cả những công trình trọng yếu.

Tại thành phố miền Đông Slaviansk, những người biểu tình đã chiếm giữ sân bay thành phố. Sân bay này là nơi được các lực lượng Ukraine sử dụng để đón quân chi viện tới khu vực miền Đông.

Trong khi đó, tại thị trấn Horlivka, gần Donetsk, những người biểu tình đã tấn công trụ sở cảnh sát và sau đó kiểm soát tòa nhà.

Những diễn biến căng thẳng tại miền Đông đang gia tăng sức ép lên chính quyền lâm thời Ukraine. Tổng thống tạm quyền Ukraine Turchynov hôm 14/4 đã cách chức người đứng đầu chiến dịch chống khủng bố tại miền Đông Ukraine, ông Vitaly Tsyhanok, do cách thức xử lý tình hình tại đây.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước