Nhật Bản: Bão Neoguri tàn phá Okinawa

Minh Chi-Thứ tư, ngày 09/07/2014 15:41 GMT+7

Ảnh chụp từ vệ tinh siêu bão Neoguri trên đường đổ bộ vào Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Một trong những cơn bão lớn nhất Nhật Bản trong nhiều thập kỉ qua đã đổ bộ vào đảo Okinawa, phía Nam nước này.

Cơn bão có tên gọi Neoguri đổ bộ vào Okinawa đã khiến 1 người thiệt mạng, 10 người bị thương, hàng trăm người phải sơ tán và khiến giao thông tê liệt.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, với sức gió 194 km/giờ, có lúc lên tới 240km/giờ, Neoguri được đánh giá là một trong những cơn bão mùa hè lớn nhất và mạnh nhất tại Nhật Bản.

Các cơn gió mạnh đã làm sập một tòa nhà, các cửa tiệm bị hư hại nghiêm trọng và nhiều cây cối bị lật đổ. Các chuyến bay tại đảo Okinawa đã bị hủy và các trường học cũng đã đóng cửa. Hàng trăm nghìn người sống ở những khu vực thấp đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Dự báo thời tiết cho thấy cơn bão đang di chuyển chậm và giảm dần cường độ. Tuy nhiên, chuyển động chậm và phạm vi hoạt động rộng của nó có thể gây thêm thiệt hại đối với hòn đảo phía Nam Okinawa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước