Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách 2014

Thùy Trang-Thứ ba, ngày 24/12/2013 18:55 GMT+7

Ngày hôm nay (24/12), Nội các Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2014, với mức tăng ngân sách kỷ lục.

Một nội dung đáng chú ý trong ngân sách năm tới của Nhật bản là mức chi tiêu cho quốc phòng tăng năm thứ 2 liên tiếp.

‘ Ảnh minh họa

Ngân sách của Nhật Bản năm 2014 ở mức kỷ lục 95.880 tỷ Yen (tức là khoảng 922 tỷ USD). Nhật Bản tăng chi tiêu ngân sách trong bối cảnh Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đang nỗ lực kiềm chế tình trạng giảm phát kéo dài nhiều thập kỷ qua và vực dậy nền kinh tế bấp bênh của Nhật Bản.

Trong ngân sách mới, chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản sẽ tăng 2,8 % so với tài khóa 2013. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Nhật Bản thực hiện chủ trương này nhằm tăng cường năng lực giám sát và quốc phòng trong bối cảnh an ninh khu vực ngày càng phức tạp. Dự kiến, Chính phủ Nhật Bản sẽ mua các máy bay do thám không người lái và thành lập một đơn vị đổ bộ theo mô hình lính thủy đánh bộ của Mỹ để giành lại quyền kiểm soát các hòn đảo xa xôi.

Dự thảo ngân sách cho tài khóa mới sẽ được Chính phủ Nhật Bản trình lên Quốc hội tại phiên họp dự kiến diễn ra vào đầu năm 2014.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước