Nhật Bản và Hàn Quốc tìm cách giảm căng thẳng

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 13/03/2014 06:17 GMT+7

Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe. (Ảnh: AFP)

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 12/3 đã gặp nhau tại Seoul, Hàn Quốc để đối thoại tìm cách làm dịu căng thẳng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật bản Akitaka Saiki đã gặp người đồng cấp Cho Tae yong của Hàn Quốc để bàn về quan hệ song phương và vấn đề CHDCND Triều Tiên. Nhưng theo một quan chức ngoại giao Nhật Bản, mục đích của nước này là tìm kiếm khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn bên lề Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân toàn cầu tại Hà Lan vào ngày 24 – 25/ 3 tới.

Tokyo hy vọng sự có mặt của Tổng thống Mỹ sẽ là một nhân tố xúc tác cho việc Tổng thống Hàn quốc Park Geun-hye trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe, điều mà Nhật Bản chưa làm được từ 15 tháng qua, khi ông Shinzo Abe bắt đầu lên nắm quyền.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đi thăm 10 nước ASEAN và đã 5 lần gặp Tổng thống Nga Putin trong vòng 15 tháng qua, nhưng chưa lần nào mặt đối mặt với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc hay Trung Quốc.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước