Nội các lâm thời Ai Cập tuyên thệ nhậm chức

Vân Anh-Thứ tư, ngày 17/07/2013 09:00 GMT+7

Nội các lâm thời của Ai Cập đã tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống lâm thời Mansour.

Động thái này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển giao quyền lực gây tranh cãi tại quốc gia Bắc Phi này sau khi Tổng thống Morsi bị phế truất.

‘ Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour (giữa) và các Bộ trưởng trong nội các mới. (Ảnh: AP)

Người đầu tiên tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ này là Thủ tướng lâm thời Beblawi. Vị trí phó Thủ tướng thứ nhất thuộc về Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, Tướng al-Si-si. Ngoài ra, ông al-Sisi vẫn đồng thời kiêm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng. Tiếp đó, lần lượt một số Bộ trưởng trong Chính phủ lâm thời của Ai Cập cũng tiến hành tuyên thệ nhậm chức.

Giới phân tích đánh giá việc ông al-Sisi được bổ nhiệm vào vị trí phó Thủ tướng thứ nhất trong Chính phủ lâm thời sẽ càng làm tăng ảnh hưởng của quân đội đối với các quyết định chính trị tại Ai Cập.

Lễ nhậm chức này diễn ra trong bối cảnh làn sóng bạo lực tại Ai Cập vẫn đang tiếp diễn, đặc biệt là tại Thủ đô Cairo. Chỉ riêng trong đêm 15/7 vừa qua ít nhất 7 người thiệt mạng và 261 người bị thương trong các cuộc đụng độ ở Thủ đô.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước