Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ tới Ai Cập

Lan Anh-Thứ ba, ngày 16/07/2013 07:04 GMT+7

Phái viên đặc biệt của Tổng thống Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao William Burns hôm 15/7 đã đến Ai Cập để tìm hiểu về tình hình quốc gia Bắc Phi này sau cuộc chính biến.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Burns đang ở thăm Ai Cập và có cuộc tiếp xúc với chính quyền mới. Mỹ là nhà tài trợ quân sự lớn nhất cho Ai Cập, với ngân sách mỗi năm lên đến 1,5 tỷ USD. Việc tiếp tục kế hoạch tài trợ sau khi Ai Cập có chính quyền lâm thời cần phải bàn bạc lại.

‘ Thứ trưởng Ngoại giao William Burns đã tới thăm Ai Cập hôm 15/7. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Thủ tướng lâm thời Ai Cập đã bổ nhiệm một số nhân vật giữ các vị trí chủ chốt trong nội các. Trong danh sách này, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập là người đã từng giữ vị trí Đại sứ Ai Cập tại Mỹ. Đây là một dấu hiệu cho thấy chính quyền mới coi trọng việc nối lại quan hệ với Mỹ, nhà tài trợ lớn nhất.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước