Phát hiện mới về cái chết của cố lãnh đạo Palestine Arafat

Phương Thảo-Thứ năm, ngày 07/11/2013 17:53 GMT+7

Các nhà khoa học Thụy Sĩ đã kết luận rằng cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat nhiều khả năng tử vong do bị đầu độc bằng chất phóng xạ poloni.

Theo văn bản kết luận của các nhà khoa học được Kênh truyền hình Al-Jazeera công bố ngày 6/11, các kết quả khám nghiệm tử thi “xác nhận ở mức độ vừa phải cho rằng cái chết của ông Arafat là hậu quả của việc đầu độc bằng chất poloni-210”.

‘ Cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat (Ảnh: AP)

Các nhà khoa học đã phát hiện các nồng độ phóng xạ cao bất thường của chất poloni-210 và chì-210 trong nhiều mẫu phân tích.

Ngay lập tức, nhiều người Palestine đã buộc tội Israel gây ra vụ đầu độc này. Phong trào Hamas còn kêu gọi chấm dứt ngay các cuộc đàm phán hòa bình hiện nay với Israel.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước