Phiến quân Hồi giáo Iraq bắt cóc lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 12/06/2014 05:35 GMT+7

Cảnh sát Iraq kiểm tra an ninh tại một chốt kiểm soát ở Baghdad ngày 10/6. (Ảnh: AFP)

Các phần tử thánh chiến Hồi giáo Iraq hôm 11/6 đã chiếm tòa lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Mosul và bắt cóc Tổng lãnh sự cùng hơn 40 người của cơ quan ngoại giao này.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngay lập tức đã triệu tập cuộc họp khẩn với lãnh đạo Cơ quan Tình báo quốc gia để thảo luận về diễn biến tình hình.

Một nguồn tin Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã liên lạc trực tiếp với một số nhóm phiến quân ở Mosul để đảm bảo an toàn cho các nhân viên ngoại giao bị bắt cóc trên. Còn Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ kỳ tuyên bố sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để giải cứu cho các con tin.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cũng ngay lập tức lên án vụ bắt cóc này và gọi đây là hành động không thể chấp nhận được.

Theo các quan chức Iraq, hôm 11/6 các nhóm phiến quân đã tiếp tục chiếm thêm thành phố Tikrit, ở phía Bắc Thủ đô Baghdad.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước