Philippines cần 5 năm để tái thiết sau bão Haiyan

Thanh Hà-Chủ nhật, ngày 01/12/2013 22:38 GMT+7

Công tác tái thiết và khắc phục hậu quả sau siêu bão Haiyan tại Philippines có thể sẽ mất tới 5 năm và tiêu tốn hơn 2 tỷ USD.

Chủ tịch Hội đồng quốc gia xử lý và giảm thiểu nguy cơ thiên tai của Philippines giải thích, thời gian kéo dài là do Tổng thống Benigno Aquino không muốn chỉ đơn thuần khắc phục hậu quả, mà phải xây dựng lại một cơ sở hạ tầng mới và có sức chống chịu bão tốt hơn trong tương lai.

‘ Cảnh tàn phá tại Tacloban sau siêu bão Haiyan. (Ảnh: AFP)

Trước đó Bộ Kế hoạch Kinh tế Philippines đã dự báo, ảnh hưởng từ siêu bão Haiyan sẽ làm giảm từ 0,3 đến 0,8% tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội của Philippines trong Quý IV năm 2013.

Liên hợp quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng mức hỗ trợ cho Philippines từ 301 triệu USD lên 348 triệu USD, đồng thời cho biết sẽ phát động một đợt kêu gọi hỗ trợ tiếp theo vào tháng 12 này.

Theo Văn phòng LHQ tại Philippines, tính đến nay, số tiền quyên góp từ cộng đồng quốc tế đã lên tới khoảng 164 triệu USD.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước