Quân đội Ukraine tiến đánh Donetsk

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 27/07/2014 12:10 GMT+7

Binh sỹ Ukraine tham gia chiến dịch trấn áp lực lượng ly khai ở miền Đông. (Ảnh: Itar-Tass)

Quân đội Ukraine hôm 26/7 đã tiến vào ngoại ô Donetsk nhằm giành lại căn cứ bị lực lượng nổi dậy chiếm đóng mấy tháng trước đây.

Donetsk, thành phố miền Đông Ukraine vẫn đang là điểm nóng trong các cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ Ukraine và lực lượng nổi dậy. Quân đội Ukraine hôm 26/7 đã tiến vào ngoại ô Donetsk nhằm giành lại căn cứ bị lực lượng nổi dậy chiếm đóng mấy tháng trước đây. Các cuộc giao tranh khiến người dân tiếp tục sơ tán khỏi thành phố này.

Khói bốc lên từ ngoại ô phía bắc của thành phố Donetsk. Quân đội Ukraine hiện vẫn chưa thể tiến vào thành phố này vì lực lượng nổi dậy vẫn đang chiếm tuyến đường cao tốc ở phía Bắc thành phố.

Tổng thống Ukraine Poroshenko hôm 26/7 đã có chuyến thăm căn cứ của lực lượng phòng vệ quốc gia. Tại đây, Tổng thống Poroshenko đã cam kết sẽ giành những vũ khí tối tân nhất cho lực lượng lượng này.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói: "Ukraine sẽ làm tất cả để bảo vệ đất nước. Xe tăng, các thiết bị và vũ khí tối tấn nhất sẽ được dành cho lực lượng phòng vệ quốc gia".

Lo ngại những cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ và quân nổi dậy, người dân thành phố Donetsk vẫn tiếp tục sơ tán khỏi thành phố này. Hàng trăm chiếc xe ô tô xếp hàng dài chờ rời khỏi thành phố. Tuyến đường tàu hỏa ra vào thành phố Donetsk không còn hoạt động.

LHQ ước tính hơn 140.000 người ở miền Đông Ukraine đã đến Nga để lánh nạn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước