Quân đội và lực lượng đòi liên bang hóa Ukraine cáo buộc nhau vụ máy bay MH17 rơi

Phương Thảo-Thứ sáu, ngày 18/07/2014 09:25 GMT+7

Mảnh vỡ chiếc máy bay xấu số tại hiện trường gần làng Grabovo, Donetsk. (Ảnh: CNN)

295 người đã bị thiệt mạng trong vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Malaysia Airline vào ngày 17/7 tại tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

Tin theo dòng sự kiện: Máy bay MH17 rơi tại Ukraine

Quân đội và lực lượng đòi liên bang hóa Ukraine cáo buộc nhau vụ máy bay MH17 rơi

Malaysia quyết tâm điều tra vụ máy bay MH17 rơi tại Ukraine

VIDEO: Hiện trường vụ máy bay Malaysia Airlines bị rơi ở Ukraine

Vụ máy bay Malaysia rơi tại Ukraine: Toàn bộ hành khách, phi hành đoàn thiệt mạng

Máy bay Malaysia Airlines rơi tại Ukraine

Chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không dân dụng Malaysia đã bị rơi trên địa phận tỉnh Donetsk, Ukraine, khi đang thực hiện chặng bay "Amsterdam - Kuala Lumpur" ở độ cao 10.000m.

Trước thông tin máy bay có thể bị bắn hạ bởi tên lửa, hiện quân đội Ukraine và lực lượng đòi liên bang hóa tại miền Đông Ukraine đang cáo buộc nhau là đã gây ra vụ việc.

Theo thông báo mới nhất của Văn phòng đại diện của Malaysia Airlines tại châu Âu, trong số các nạn nhân thiệt mạng có 154 người Hà Lan, 27 người Australia, 23 người Malaysia, 11 người Indonesia, 6 người Mỹ, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines, 1 người Canada và 47 người khác chưa thể xác minh quốc tịch.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước