Tàu chiến Trung Quốc thăm Mỹ, Australia và New Zealand

Úy Thương-Thứ ba, ngày 20/08/2013 21:32 GMT+7

Hôm nay (20/8), biên đội tàu chiến 113 gồm tàu khu trục tên lửa “Thanh Đảo”, tàu hộ vệ tên lửa “Lâm Nghi” và tàu tiếp tế tổng hợp “Hồ Hồng Trạch” thuộc Hạm đội Bắc Hải đã rời quân cảng Thanh Đảo, lên đường thăm 3 nước Mỹ, Australia và New Zealand.

Trong thời gian ở thăm Mỹ, “biên đội tàu chiến 113” sẽ tham gia diễn tập tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Mỹ trên vùng biển tiếp giáp đảo Hawaii.

‘ Tàu khu trục tên lửa Thanh Đảo của Hải quân Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

Tại Australia, tàu khu trục Thanh Đảo sẽ tham gia diễn tập thực binh với tàu chiến của 13 nước tại vịnh Jervis, trong đó có cả các chiến hạm đến từ nhiều nước Đông Nam Á, đồng thời tham gia lễ duyệt binh tàu chiến quốc tế nhân kịp kỷ niệm 100 năm tàu chiến Australia tiến vào cảng Sydney.

Theo ông Ngụy Cương, chỉ huy tham mưu trưởng Hạm đội Bắc Hải Trung Quốc, chuyến thăm này nhằm làm sâu sắc hoạt động giao lưu quân sự giữa Trung Quốc với ASEAN, Australia và New Zealand.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước