Tàu phá băng Trung Quốc tự giải thoát

Minh Nguyệt-Thứ tư, ngày 08/01/2014 20:03 GMT+7

Tàu phá băng của Trung Quốc bị kẹt 3 ngày ở Nam Cực. (Ảnh: AFP)

Tàu phá băng Trung Quốc đã tự mình giải thoát sau khi bị kẹt trong lớp băng tuyết dày ở Nam Cực suốt 4 ngày.

Sau nhiều cố gắng bất thành, vào ngày 7/1, tàu phá băng Trung Quốc đã xoay 100 độ và đẩy mạnh vào các tảng băng, làm thành một lối rẽ và con tàu đã nhanh chóng thoát theo con đường được mở đó.

Tàu phá băng Trung Quốc đã bị kìm chân giữa những lớp băng dày tại Nam Cực từ hôm 3/1, khi đang trên đường giải cứu một con tàu nghiên cứu của Nga cũng bị kẹt tại đây. Trước đó, máy bay trực thăng trên con tàu này đã kịp chuyển chở những hành khách Nga đang bị mắc kẹt đến nơi an toàn.

Con tàu Trung Quốc đã phải chờ đợi điều kiện thủy triều thích hợp trước khi làm nóng động cơ và từ từ tách băng. Phải mất 13 tiếng đồng hồ nó mới thoát ra khỏi khối băng dày. Tàu phá băng của Mỹ mang tên Polar Star đã được điều đến Nam Cực hồi đầu tuần để hỗ trợ chiến dịch giải cứu này.

Mặc dù tàu phá băng Trung Quốc đã tự giải thoát, nhưng những người đồng nghiệp Mỹ sẽ vẫn tiếp tục hành trình đến Nam Cực cho đến khi nào họ chắc chắn cả hai con tàu không còn nguy hiểm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước