Thái Lan: Khó khăn trong tổ chức bầu cử bổ sung

Thùy Trang-Thứ năm, ngày 06/02/2014 13:40 GMT+7

Nhiều cử tri tại một số nơi ở Bangkok và miền nam Thái Lan không đi bỏ phiếu được vì người biểu tình ngăn không cho các lá phiếu được đưa đến các phòng phiếu. (Ảnh: Reuters)

Ủy ban bầu cử Thái Lan hôm 5/2 thông báo cuộc bầu cử bổ sung dự kiến vào cuối tháng này nhiều khả năng không tổ chức được như kế hoạch.

Theo Ủy ban bầu cử, hiện có những khó khăn có thể gây trở ngại cho cuộc bầu cử bổ sung, đó là tính hợp pháp của bầu cử bổ sung và nguy cơ bị phong tỏa do biểu tình.

Cuộc bầu cử bổ sung vốn được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 23/2 tới, dành cho khoảng 400.000 cử tri chưa bỏ phiếu được hôm 26/1. Tiếp đó sẽ là bầu cử bổ sung cho số cử tri chưa tham gia được cuộc bầu cử chính thức hôm 2/2.

Dự kiến, Ủy ban bầu cử Thái Lan sẽ họp vào ngày hôm nay để bàn giải pháp cho sự gián đoạn của cuộc bỏ phiếu sớm hôm 26/1 cũng như cuộc bầu cử hôm 2/2 tại 9 tỉnh, đồng thời thảo luận vấn đề 28 khu vực bầu cử ở miền Nam không có ứng cử viên đăng ký tranh cử do sự cản trở của người biểu tình.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước