Thái Lan: Thủ tướng bác bỏ yêu cầu từ chức của phe biểu tình

Nguyệt Hà-Thứ hai, ngày 02/12/2013 23:32 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm 2/12 đã bác bỏ yêu cầu từ chức do lực lượng biểu tình đưa ra.

Bà Yingluck cho rằng, yêu cầu này là không thể chấp nhận được theo hiến pháp hiện nay.

‘ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bác bỏ yêu cầu của người biểu tình. (Ảnh: AP)

Trong phát biểu được phát trực tiếp trên truyền hình hôm 2/12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck tuyên bố, bà sẽ không từ chức theo yêu sách của lực lượng biểu tình. Vì yêu sách này đòi hỏi bà trao quyền cho cái gọi là Hội đồng Nhân dân – điều mà theo Hiến pháp Thái Lan là không thể chấp nhận được.

Hôm 2/12, Tòa án Hình sự Thái Lan đã ra lệnh bắt giữ ông Suthep, thủ lĩnh các cuộc biểu tình đang diễn ra tại nước này, với các cáo buộc đã có hành vi trái hiến pháp và xúi giục gây bạo loạn. Cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ Suthep, người chỉ đạo các cuộc biểu tình trên đường phố ở Thủ đô Bangkok của Thái Lan trong tháng qua, sẽ phải đối mặt với các cáo buộc nổi loạn vì có những hành động vi hiến và kích động mọi người bao vây nhiều tòa nhà chính phủ. Đây là lệnh bắt giữ thứ 2 được đưa ra đối với ông Suthep, người hiện là Tổng Thư ký Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân - một liên minh mới được thành lập của các nhóm chống Chính phủ Thái Lan. Tuần trước, ông Suthep cũng bị truy nã vì tội tổ chức chiếm giữ các khuôn viên của Bộ Tài chính và Vụ Ngân sách.

Cũng tối 2/12, các lệnh bắt giữ cũng được đưa ra đối với 4 lãnh đạo khác của Mạng lưới Sinh viên và Nhân dân vì Cải cách Thái Lan do đã lãnh đạo người biểu tình xâm nhập trụ sở Bộ Ngoại giao.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước