Thái tử Na Uy: Các doanh nghiệp Na Uy rất quan tâm đến thị trường Việt Nam

Trung Kiên-Thứ sáu, ngày 21/03/2014 20:21 GMT+7

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân tiếp Thái tử Na Uy Haakon Magnus và Công nương Mette Marit. (Ảnh: TTXVN)

Thái tử Haakon nhấn mạnh, các doanh nghiệp Na Uy rất quan tâm đến thị trường Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến các chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy, trong đó công nghiệp hàng hải, chế biến thủy sản, chống biến đổi khí hậu và thành phố hy vọng những doanh nghiệp Na Uy tháp tùng Thái tử sang Việt Nam sẽ nắm bắt được cơ hội đầu tư và hợp tác với tác với các đối tác ở thành phố Hồ Chí Minh.

Thái tử Haakon nhấn mạnh, các doanh nghiệp Na Uy rất quan tâm đến thị trường Việt Nam. Chuyến thăm chính thức lần này sẽ mở ra cơ hội hợp tác cho cả hai bên trên các lĩnh vực: hàng hải, thủy sản và thủy điện. Na Uy cũng tin tưởng, là thành viên Hội đồng Nhân quyền của LHQ, Việt Nam có cơ hội để đẩy mạnh việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.

Trong thời gian thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Thái tử Haakon và Công nương Mette Marit cũng đã tham dự Tọa đàm cấp cao về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối thương mại tự do châu Âu, trong đó Na Uy là một thành viên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước