Thổ Nhĩ Kỳ bắt 18 người liên quan đến vụ nổ hầm mỏ

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 19/05/2014 06:42 GMT+7

Vụ nổ mỏ than tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến gần 300 người thiệt mạng. (Ảnh: AP)

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18/5 đã bắt giữ 18 người có liên quan đến vụ nổ hầm mỏ ngày 13/5 làm hơn 300 người thiệt mạng.

Trong số 18 người bị bắt giữ có cả các lãnh đạo của công ty khai thác hầm mỏ gặp sự cố này.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức mở cuộc điều tra về vụ tại nạn. Nguyên nhân ban đầu được cho là do sự cố tại trạm biến thế ở độ sâu 150 mét dưới mặt đất. Tuy nhiên, các nhà điều tra nghi ngờ có nhiều thiếu sót nghiêm trọng trong việc thực thi các tiêu chuẩn về an toàn, trong đó có thiếu thiết bị bảo hộ chống ngạt.

Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18/5 đã thông báo công tác giải cứu thợ mỏ trong vụ sập mỏ đã chấm dứt. Con số thợ mỏ thiệt mạng cuối cùng lên tới 301 người.

Vụ sập hầm mỏ, được xem là tai nạn công nghiệp nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngành khai thác mỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước