Thượng viện Mỹ bật đèn xanh về vụ "tấn công có giới hạn" với Syria

Lan Anh-Thứ năm, ngày 05/09/2013 10:33 GMT+7

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua nghị quyết cho phép chính quyền của Tổng thống Barack Obama sử dụng vũ lực chống Syria.

Với 10 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 1 phiếu trắng, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua nghị quyết cho phép chính quyền của Tổng thống Barack Obama sử dụng vũ lực chống Syria.

‘ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trước những người biểu tình phản đối tấn công Syria ngay tại phiên điều trần ngày 4/9. (Ảnh: Reuters)

Ủy ban của Thượng viện đã đồng ý cho phép một cuộc tấn công có giới hạn nhắm vào các mục tiêu quân sự của Syria trong 60 ngày nhưng không cho phép sử dụng lực lượng bộ binh.

Nghị quyết cũng nói rõ hành động quân sự chỉ nhằm mục đích răn đe và ngăn không cho Syria thực hiện thêm các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Nghị quyết này sẽ được chuyển lên toàn thể Thượng viện tuần tới để xin phê chuẩn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước