Tổ chức khí tượng thế giới: Năm 2013 nóng kỉ lục

CSTN-Thứ năm, ngày 14/11/2013 19:52 GMT+7

Theo kết luận báo cáo của Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) mới được công bố gần đây, năm 2013 là một trong 10 năm có nhiệt độ cao kỷ lục kể từ năm 1850.

Báo cáo của tổ chức trực thuộc Liên Hợp Quốc cho biết, tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2013 nhiệt độ mặt đất và bề mặt đại dương đo được cao hơn 0,48 độ C so với mức trung bình của giai đoạn 1961-1990.

Ngoài ra, các nhà phân tích cũng đánh giá mực nước biển sẽ tiếp tục dâng cao trong các năm tới, bởi hơn 90% nhiệt lượng từ khí thải nhà kính được hấp thụ vào đại dương.

‘ 2013 là một trong những năm nóng nhất kể từ năm 1850 đến nay. Ảnh minh họa: Alamy

Theo Tổng thư ký WMO Michel Jarraud, mực nước biển dâng cao là một trong những nguyên nhân khiến các quốc gia ven biển chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan, tương tự như trường hợp của Philippines với siêu bão Haiyan làm hơn 2.000 người thiệt mạng.

Kể từ đầu năm đến nay đã có 86 cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào nhiều khu vực trên thế giới, trong đó chỉ riêng tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã ghi nhận 30 cơn bão trong tháng 11.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước