Tổng thống Ukraine ra lệnh siết chặt vòng vây tại miền Đông Ukraine

Úy Thương-Thứ hai, ngày 14/07/2014 20:17 GMT+7

Quân đội Ukraine triển khai ở miền Đông để trấn áp lực lượng biểu tình. (Ảnh: Reuters)

Tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang, đặc biệt là tại khu vực giáp biên giới với Nga.

Quân đội Chính phủ Ukraine đã sử dụng hàng chục xe tăng để tấn công vào thành phố Lugansk và Donetsk.

Các nguồn tin cho biết, có ít nhất 15 dân thường thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ngày hôm qua tại hai khu vực này.

Thủ lĩnh lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine Igor Strelkov cho biết, các lực lượng quân đội Ukraine đã cử hàng chục xe tăng tới khu vực ngoại ô thành phố Lugansk để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực vào thành phố này.

Tổng thống Ukraine Poroshenko đã từng tuyên bố sẽ tiêu diệt hàng trăm tay súng để đổi mạng cho mỗi binh sỹ của quân đội Ukraine. Ông Poroshenko đã ra lệnh siết chặt vòng vây quân sự tại hai thành phố Lugansk và Donetsk, những thành trì của lực lượng đòi liên bang hóa miền Đông Ukraine.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước