Triều Tiên đồng ý điều tra về công dân Nhật Bản bị bắt cóc

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 30/05/2014 09:11 GMT+7

Gia đình ông bà Yokota đã tìm kiếm vô vọng Megumi Yokota - đứa con gái mất tích của mình trong gần 40 năm. (Ảnh: AFP)

CHDCND Triều Tiên hôm 29/5 thông báo sẽ mở lại các cuộc điều tra về số phận của những công dân Nhật Bản bị bắt cóc trên lãnh thổ Triều Tiên trong những năm 1970 - 1980.

Đây được coi là bước đột phá trong nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai quốc gia Đông Bắc Á này.

Tuyên bố được phát trên Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT cho biết, Bình Nhưỡng đồng ý mở lại các cuộc điều tra về số phận của những công dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên. Đây được cho là kết quả của các cuộc đàm phán kéo dài 3 ngày vừa kết thúc tại Stockholm, Thụy Điển.

Phản ứng về quyết định của Triều Tiên, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Tokyo sẽ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên nếu nước này mở lại cuộc điều tra vấn đề công dân bị bắt cóc.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước